Thúc đẩy công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

(VOV5) -Bộ Ngoại giao tập trung đấu tranh để Hoa Kỳ nhận thức được và có trách nhiệm chia sẻ hậu quả chiến tranh là rất quan trọng.

Chiều 30/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Bộ đã xây dựng kế hoạch vận động và đấu tranh ngoại giao trong nghiên cứu, khắc phục hậu quả chất độc hóa học giai đoạn 2016-2020 với chính quyền, Quốc hội, các tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ, dư luận, báo chí, các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế.

Thúc đẩy công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị 

Bộ Ngoại giao tập trung đấu tranh để Hoa Kỳ nhận thức được và có trách nhiệm chia sẻ hậu quả chiến tranh là rất quan trọng, tranh thủ sự hợp tác quốc tế để giúp người dân đang chịu ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Chính quyền Hoa Kỳ đã khẳng định trợ giúp Việt Nam giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin. Từ năm 2016 đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ khoảng 110 triệu USD giúp Việt Nam cơ bản hoàn thành dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng với 90.000 m3 đất được xử lý và 29 ha đất đã được bàn giao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác