Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc

(VOV5) -Thành phố Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc như quản lý điều hành, xây dựng đô thị thông minh.

Ngày 23/11, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Lee Si Hyung, Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc  - ảnh 1Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy (phải) tiếp ông Lee Si Hyung, Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc.- Ảnh VOH

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Tất Thành Cang chia sẻ Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc như quản lý điều hành, xây dựng đô thị thông minh…; đồng thời mong muốn Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Thành phố trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, nâng cao trình độ nông dân, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp.

Về phần mình, ông Lee Si Hyung cho rằng việc hợp tác kinh tế giữa 2 địa phương là điều quan trọng, đồng thời nhấn mạnh 2 bên cần chú trọng đến phát triển ngoại giao nhân dân thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa.

Ông Lee Si Hyung cho biết, sau chuyến thăm làm việc lần này, phía Hàn Quốc sẽ đưa ra những ý tưởng để phát triển quan hệ hai bên, đồng thời mong muốn quan hệ giao lưu nhân dân hai nước sẽ phát triển mạnh hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác