Thực hiện quyền và cơ hội của nữ lao động di cư khu vực ASEAN

(VOV5) - Dự án nằm trong sáng kiến nhiều năm nổi bật của Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

Thực hiện quyền và cơ hội của nữ lao động di cư khu vực ASEAN - ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Ngày 10/05, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Đối thoại tham vấn công bố Dự án “An toàn và Công bằng: Thực hiện quyền và cơ hội của nữ lao động di cư trong khu vực ASEAN”. 

Dự án An toàn và Công bằng: Thực hiện quyền và cơ hội của phụ nữ lao động di cư ở khu vực ASEAN (2018-2022) nằm trong sáng kiến nhiều năm nổi bật của Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình Chương trình, cung cấp tài trợ kỹ thuật và hỗ trợ với mục đích chung là làm cho di cư lao động an toàn, công bằng cho tất cả phụ nữ ở khu vực ASEAN. Dự án với sự tham gia của các cơ quan chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN (tại 10 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). 

Trong 2 ngày (10-11/05), Đối thoại tham vấn công bố Dự án “An toàn và Công bằng: Thực hiện quyền và cơ hội của nữ lao động di cư trong khu vực ASEAN” tập trung thảo luận các nội dung: Tổng quan Chương trình An toàn và Công bằng; các ưu tiên luật pháp và chính sách; cách tiếp cận nâng cao năng lực cho các đối tác để thực hiện các chính sách; hỗ trợ dịch vụ và liên hệ với nữ lao động di cư và bạo lực…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác