Tích cực hoạt động có hiệu quả để bảo vệ quyền trẻ em

(VOV5) - Ngày 16/03, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Khoá II, nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo đó, trong năm 2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tập trung tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (2008-2018); tổ chức thành công Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến diễn ra vào quý IV, năm 2018.

Tích cực hoạt động có hiệu quả để bảo vệ quyền trẻ em - ảnh 1Việt Nam luôn ưu tiên nguồn lực và dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Ảnh minh họa trang web Bộ LĐTBXH 

Mặt khác, trong năm 2018, Hội đẩy mạnh phát triển tổ chức, xây dựng cơ sở Hội đến các địa phương; tăng cường truyền thông về Luật Trẻ em 2016 và các chính sách liên quan tới trẻ em xuống cơ sở; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Hội.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tổ chức các chương trình có ý nghĩa khác như "Thắp sáng những ước mơ" năm 2018 cho trẻ em các tỉnh miền Trung; khen thưởng tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ quyền trẻ em…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp đánh giá cao hoạt động của Hội trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh rằnh hoạt động của Hội đã tạo hình ảnh tốt đẹp cho Việt Nam trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với cộng đồng quốc tế. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp với Hội để Luật Trẻ em được triển khai một cách tốt nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác