Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo”

(VOV5) - Đây là một chương trình rất hay và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp các cán bộ, chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa có thể yên tâm công tác và giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức tiếp nhận quà Trung thu 2017 thuộc chương trình “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” cho  con, em cán bộ chiến sỹ đang công tác trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 1 Câu lạc bộ tiếp nhận quà của các đơn vị

Tại Hà Nội, Câu lạc bộ tiếp nhận 50 chiếc xe đạp do Hiệp hội Kết nối Thương mại giữa các Doanh nghiệp Việt Nam (BNI) phối hợp cùng Công ty du học Havico, hội chiến sỹ Trường Sa Bảo Việt, Ban Thanh niên quân đội Bộ Quốc Phòng trao tặng;  1000 bánh trung thu của Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội;  2.000 suất kẹo thạch của Công ty Cổ phần thưc phẩm Việt Nam - Viet Food; 10 thùng sữa và kẹo của Công ty Hapro; 6 thùng sách, truyện thiếu nhi, hàng ngàn đèn ông sao, bóng bay của thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Tại tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 2.000 chai trà Dr Thanh của Công ty Tân Hiệp Phát và 300 mặt nạ của sinh viên  Trường Đại học Thái Bình Dương. Cùng ngày Câu lạc bộ cũng tiếp nhận gần 800 hộp bánh đậu xanh của Ban Thanh niên quân đội Bộ Quốc Phòng; 70 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 4 do Trung tâm Kid Care trao tặng.

Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 2

Tại buổi tiếp nhận, bà  Ngô Thị Bích Quyên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kết nối Thương mại giữa các Doanh nghiệp Việt Nam BNI Việt Nam cho biết: đây là một chương trình rất hay và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp các cán bộ, chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa có thể yên tâm công tác và giữ gìn chủ quyền biển đảo. Tôi mong muốn có nhiều cơ hội hơn nữa để đóng góp giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho con em cán bộ chiến sỹ Trường Sa.

Còn ông Lâm Quang Thanh,  Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Đống Đa cho biết, xuất phát từ những tình cảm đặc biệt, hiểu được cuộc sống ở Trường Sa, Bưu chính Viettel đã đồng hành cùng Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương để phối hợp cùng vận chuyển những món quà từ ở khắp mọi miền đất nước về với các con em của các cán bộ, chiến sỹ của vùng 4 Hải quân trong lần này. Chúng tôi mong muốn, trong những năm tới Viettel sẽ đồng hành với Câu lạc bộ cũng như đồng hành với các  chương trình về biển đảo.

Chương trình tết trung thu 2017 cho con em cán bộ chiến sỹ đang công tác trên quần đảo Trường Sa sẽ được Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức hồi 19:00 ngày 30/9/2017 tại Bộ Tư Lệnh Hải quân Vùng 4, ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Một số hình ảnh tiếp nhận quà  do Câu lạc bộ cung cấp:

Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 3
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 4 Dây kim tuyến trang trí cho Trung Thu
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 5Món quà gửi tặng gồm truyện... 
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 6 ...bánh đậu xanh Rồng Vàng...
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 7 ...xe đạp điện..
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 8
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 9
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 10Câu lạc bộ tiếp nhận sách của Trung tâm  kidcard 
Tiếp nhận quà Trung thu 2017 “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo” - ảnh 11Quà đã sẵn sàng cho chương trình  Trung Thu
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác