Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

(VOV5) -Hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, hình ảnh của những người tham gia hiến máu tình nguyện hiến máu đã là hình ảnh quen thuộc trong đời sống xã hội.

Chiều 6/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Trong số 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh lần này, có cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân Vận Trung ương, ghi nhận đóng góp của những người hiến máu tiêu biểu; đồng thời mong muốn những tấm gương này tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân để thời gian tới có thêm hàng ngàn, hàng vạn tấm gương sáng về hiến máu tình nguyện.

Qua nhiều năm tổ chức, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, hình ảnh của những người tham gia hiến máu tình nguyện hiến máu đã là hình ảnh quen thuộc trong đời sống xã hội, trong trái tim của mỗi người dân, số người tham gia ngày càng đông. Để có một đất nước phát triển, bên cạnh việc phát triển kinh tế mà còn là xây dựng một xã hội tốt đẹp, một xã hội mà những người khó khăn có được nơi nương tựa, có được sự hỗ trợ khi gặp rủi ro, không chỉ những người hiến máu tình nguyện, mà còn những tấm lòng nhân ái như thế trong nhiều công việc khác: cứu trợ, thiên tai, giúp đỡ người nghèo, người già yếu, trẻ em mồ côi.

Nhiều người đã tình nguyện hiến máu trên 30 lần, 50 lần; đặc biệt, có 2 người máu tới 70 lần. 100 tấm gương tiêu biểu này không chỉ từng hiến tổng cộng gần 2.500 đơn vị máu để cứu sống người bệnh mà còn vận động hàng nghìn người khác cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp- hiến máu tình nguyện.

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc - ảnh 1Nhung tam guong hien mau tieu bieu toan quoc.jpg-Ảnh Thu Hằng 

Nguyễn Thị Phương Thảo, ở phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "-Tôi đã 65 lần hiến máu tình nguyện. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhiều bệnh nhân đang rất cần máu nên tôi đi hiến máu để cứu được nhiều người. Tôi sẽ hiến máu đến khi nào mà hết tuổi hiến thì thôi

Còn bạn Trần Anh Vũ, Thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Tịnh Sơn, tỉnh Quảng NgãI cho rằng: "Qua 38 lần hiến máu và vận động nhiều người tham gia Câu lạc bộ ngân hàng máu sống thì tôi rất tâm đắc với phong trào này. Chúng tôi rất tự hào vì những giọt máu của mình đã cứu sống nhiều bệnh nhân.

Nhân Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6, bà Trương Thị Mai kêu gọi mỗi người dân luôn ủng hộ và cổ vũ phong trào hiến máu tình nguyện. Người có đủ sức khỏe thì thường xuyên hiến máu để có nguồn máu an toàn cho một quốc gia, dân tộc khỏe mạnh, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác