Trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

(VOV5) - Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho 40 công trình thuộc 6 lĩnh vực.

Tối 14/05, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng Wipo 2017.

Trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Chủ nhiệm và đồng Chủ nhiệm của 4 công trình đạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam 2017. - Ảnh: VGP/Đình Nam

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đươc trao tặng cho các nhóm tác giả, tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị kinh tế đang được áp dụng tại Việt Nam; khuyến khích nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học công nghệ trong nước.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát động giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018: “Chủ đề của các công trình giải thưởng năm 2018 là tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng, gồm cơ khí tự động hóa công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống , công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên….

Tôi tin tưởng giải thưởng sáng tạo công nghệ Việt Nam năm 2018 sẽ được các nhà khoa học trong cả nước ủng hộ và tham gia với các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có những đóng góp thiết thực vào việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của các ngành kinh tế đảm bảo đất nước phát triển nhanh và bền vững.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác