Trao học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số, con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

 (VOV5) -  Các học sinh được nhận học bổng lần này đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định.

 

Chiều 23/2, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa” tổ chức lễ trao học bổng năm học 2016 – 2017 cho 50 học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi và 50 học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Định, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

 

Trao học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số, con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn  - ảnh 1
Đại diện quỹ học học bổng câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: TTXVN



Việc Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” quan tâm hỗ trợ, trao học bổng cho học sinh là người dân tộc thiểu số, con của ngư dân khó khăn tại tỉnh Bình Định là nghĩa cử cao đẹp, sẻ chia trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần vun đắp, chắp cánh cho những ước mơ, tài năng trẻ vươn lên.

 

Các học sinh được nhận học bổng lần này đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định. Những suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn, góp phần động viên các em có thêm động lực vươn lên học tập và trở thành người có ích cho xã hội, qua đó giúp ngư dân an tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác