Trao thưởng Quả cầu vàng cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc

(VOV5) - Năm nay, Giải thưởng Quả cầu vàng được xét trao cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y – dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017. 

Trao thưởng Quả cầu vàng cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc - ảnh 1Ảnh: doanthanhnien

Năm nay, Giải thưởng Quả cầu vàng được xét trao cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y – dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật lần thứ 19 được trao cho 20 nữ sinh ở 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí - những ngành học mà sinh viên nữ còn hạn chế và cần được khuyến khích.

Trao thưởng Quả cầu vàng cho 9 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc - ảnh 2Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Văn Tùng - Thứ trưởng với Bộ Khoa và Công nghệ traio giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017 cho các cá nhân - Ảnh: doanthanhnien

Các nữ sinh được trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017 ngoài thành tích học tập tốt đều đã tham gia nghiên cứu đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành cấp khoa, cấp trường có tính thực tế, được đánh giá cao; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội...

Đánh giá cao ý nghĩa của Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Bộ Khoa học và Công nghệ xác định rõ trách nhiệm trong việc tạo cơ hội cho thanh niên tham gia các hoạt động thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ nhằm tập trung nguồn lực lớn mạnh đóng góp cho sự phát triển của đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác