Triển khai chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2018

(VOV5) - Chiến dịch có phương châm: “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng"

Sáng nay (08/07), Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018 với sự tham gia của hơn 2000 chiến sĩ tình nguyện là đoàn viên, thanh niên công nhân của thành phố.

Triển khai chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2018 - ảnh 1 Các học sinh nghèo học giỏi của địa phương nhận học bổng, quà tặng tại chương trình. - Ảnh: Hùng Khoa/Báo Quân đội nhân dân

Kỳ nghỉ hồng này các chiến sĩ tình nguyện sẽ hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, một số tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, đảo Thổ Chu của tỉnh Kiên Giang và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Với phương châm: “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay thực hiện 6 nội dung trọng tâm, đó là; Hoạt động tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị; Hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và tình nguyện vì an sinh xã hội; Hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; Hoạt động tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương; Hoạt động tình nguyện quốc tế và Công tác xây dựng lực lượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác