Triển khai chương trình GLOBE tại Việt Nam

(VOV5) -Thông qua chương trình này, các sinh viên Việt Nam sẽ chia sẻ dữ liệu của mình với các học sinh tại Hoa Kỳ và các nước khác trên toàn thế giới. 

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Văn phòng GLOBE khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Center for Education and Development - CED) tổ chức hội thảo tập huấn giảng viên “Chương trình học tập và quan sát vì lợi ích môi trường toàn cầu GLOBE 2017” nhằm cập nhật kiến thức để triển khai chương trình GLOBE tại Việt Nam.

Triển khai chương trình GLOBE tại Việt Nam  - ảnh 1

Tại hội thảo, bà Tô Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển – CED khẳng định: Thực hiện chương trình GLOBE tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào tiến hành các nghiên cứu, xây dựng tác phong nghiên cứu, thái độ khoa học, tính chủ động, đầu óc tưởng tượng, sáng tạo… là những phẩm chất tối cần thiết cho công việc dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào”. 

Hiện, mạng chương trình GLOBE gồm 112 quốc gia hợp tác cùng nhau để đào tạo hơn 58 nghìn giáo viên và 1,5 nghìn sinh viên tham gia thu thập dữ liệu, nâng cao nhận thức về môi trường Trái đất.

Tại Việt Nam, thông qua chương trình này, các sinh viên Việt Nam sẽ chia sẻ dữ liệu của mình với các học sinh tại Hoa Kỳ và các nước khác trên toàn thế giới. Dự kiến Chương trình GLOBE sẽ được triển khai thí điểm tại một số trường Trung học cơ sở cấp 2,3 trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2017-2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác