Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

(VOV5) - 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập về nước lần này gồm 1 mộ lẻ, 2 mộ tập thể với 11 hài cốt. 

Sáng 19/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên, tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào theo nghi thức quân đội. 

Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào - ảnh 1 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao theo nghi thức quân đội. 

12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập về nước lần này gồm 1 mộ lẻ, 2 mộ tập thể với 11 hài cốt. Trong đó, hài cốt liệt sĩ ở mộ lẻ được người dân nước bạn Lào an táng tại bản Na Le, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng; 11 hài cốt ở 2 mộ tập thể được xác định là hy sinh tại núi Phu- Sam- Phằn và được người dân địa phương mai táng tại bản Huội Sa Lạt, huyện Mường Ngà, tỉnh U Đôm Xay. Tất cả các hài cốt này đều do Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc và tiến hành hồi hương an táng, bàn giao cho địa phương.        

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác