Từ đầu năm tới nay thể thao Việt Nam giành được 136 huy chương vàng quốc tế

(VOV5) - Sáng 19/6, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao có buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) đồng thời thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 
Từ đầu năm tới nay thể thao Việt Nam giành được 136 huy chương vàng quốc tế - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, thể thao Việt Nam giành được tổng số 335 huy chương quốc tế, trong đó có 136 huy chương vàng. Đáng chú ý là vận động viên Lê Thanh Tùng lần đầu tiên giành huy chương vàng nội dung nhảy chống tại giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á và huy chương vàng nội dung nhảy chống nam tại Cúp thể dục dụng cụ thế giới; vận động viên Trần Lê Quốc Toàn giành huy chương vàng hạng 56kg tại giải vô địch cử tạ châu Á.

Thời gian tới thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị tốt cho SEA Games 29, ASEAN Para Games 9 tại Malaysia; Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Turkmenistan, Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 tại Indonesia, Đại hội thể thao thế giới lần thứ 10 tại Ba Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác