Tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị  hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi.

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ủy Ban dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.

Tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu  - ảnh 1Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường; Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định vùng dân tộc và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Đảng, nhà nước luôn  chăm lo phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc miền núi.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị: “Chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần, vận động các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay cùng nhà trường, gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em và cho phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi. Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội tạo việc làm. Để làm tốt việc này, nhà nước và các tổ chức cộng đồng các doanh nghiệp cần phối hợp, xây dựng các chương trình, đào tạo, hướng nghiệp, tổ chức sản xuất, tạo việc làm khuyến khích thanh niên dân tộc khởi nghiệp.”

166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được tuyên dương lần này là những học sinh, sinh viên đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện đào đức năm học 2017 - 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác