Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận

(VOV5) -Ông Trần Thanh Mẫn cũng đồng thời lưu ý cần ứng dụng công nghệ thông tin, giao ban trực tuyến, điện thoại thông minh trong mọi hoạt động của Mặt trận các cấp.

Sáng 21/03, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tại tỉnh Khánh Hòa.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận - ảnh 1Ảnh minh họa/TTXVN 

Theo báo cáo, hiện 100% xã, phường, thị trấn tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7/2019.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng tỉnh Khánh Hòa đã chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị việc xây dựng văn kiện đại hội cần tập trung vào các nhiệm vụ như: xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, chủ động xây dựng các chỉ tiêu cụ thể...

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đồng thời lưu ý cần ứng dụng công nghệ thông tin, giao ban trực tuyến, điện thoại thông minh trong mọi hoạt động của Mặt trận các cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác