Ứng phó với bão USAGI: Cục Hàng hải Việt Nam huy động tổng lực phòng chống bão

(VOV5) - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh cơn bão có đường đi phức tạp nên các đơn vị không được phép chủ quan, lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. 

Tối 23/11, tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, sau khi đi thị sát tuyến luồng trên địa bàn đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị trong ngành để triển khai công tác phòng chống bão USAGI. Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh cơn bão có đường đi phức tạp nên các đơn vị không được phép chủ quan, lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, các phương tiện thủy nội địa, phương tiện nhỏ từ 3.000 tấn phải bằng mọi cách đưa vào. Tàu khách tuyến bờ đảo cũng phải dừng ngay hoạt động từ sáng 24/11. 

Ứng phó với bão USAGI: Cục Hàng hải Việt Nam huy động tổng lực phòng chống bão  - ảnh 1 Thuyền thúng được cẩu lên bờ về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 24/11, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão USAGI, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác