Vận động xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa”

(VOV5) -  Việc xây dựng công trình nhằm mục đích thiết thực hỗ trợ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ có một nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao đồng thời cũng là nơi tránh, trú bão cho ngư dân.

Chiều 21/03, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp triển khai kế hoạch vận động xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì cuộc họp.

Vận động xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa” - ảnh 1 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: daidoanket

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết việc xây dựng công trình nhà đại đoàn kết trên quần đảo Trường Sa nhằm mục đích thiết thực hỗ trợ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ có một nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao đồng thời cũng là nơi tránh, trú bão cho ngư dân.  

Vận động xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa” - ảnh 2 Quang cảnh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban phong trào, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết dự kiến sẽ vận động khoảng 45 tỷ đồng để xây dựng công trình nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Thời gian cuộc vận động đợt 1 từ 21/3/2018 đến 31/8/2018. Đợt 2 diễn ra từ ngày 01/09/2018 đến khi hoàn thành công trình dự kiến trước tháng 9 năm 2019. Các cá nhân, tổ chức có thể tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc qua cước phí nhắn tin.

Mọi ủng hộ xây dựng công trình xin gửi về theo tài khoản:

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Số tài khoản: 1483201009159, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribannk, Chi nhánh Thủ đô.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác