Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Tây Bắc

(VOV5) - Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ mỗi người 1 ngày lương. Toàn bộ số tiền này sẽ đươc chuyển tới đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam.

Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Tây Bắc - ảnh 1 Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại.

Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ mỗi người 1 ngày lương. Toàn bộ số tiền này sẽ đươc chuyển tới đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Những ngày qua, các tỉnh Bắc Bộ liên tiếp mưa to đến rất to, gây lũ quét cục bộ. Mưa lũ làm  26 người chết, 25 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà và hàng trăm ha diện tích đất nông nghiệp đang canh tác bị tàn phá. Nhiều công trình thủy lợi, đường, cầu cống bị phá hủy. Bước đầu, tổng thiệt hại ước tính là hơn 900 tỷ đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác