Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

(VOV5) - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình trong hệ thống các cơ quan nghiên cứu của Trung ương và của các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Sáng 16/11, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Ngày 16/11/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định chính thức thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập - ảnh 1

Quang cảnh lễ trao Bằng khen Thủ tướng chính phủ cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình trong hệ thống các cơ quan nghiên cứu của Trung ương và của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp nghiên cứu hơn 100 đề tài trên các lĩnh vực đời sống xã hội Thủ đô. Viện chủ động tham mưu, tư vấn giúp lãnh đạo thành phố về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị; tham gia nghiên cứu xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác