Việt Nam- Australia hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới

(VOV5) -Hai bên thống nhất 4 lĩnh vực hợp tác gồm: Đào tạo và nghiên cứu; xây dựng giáo trình môn học “Giới trong lãnh đạo, quản lý”; các hoạt động liên quan đến lãnh đạo nữ; hội thảo, hội nghị và thảo luận bàn tròn về bình đẳng giới. 

Ngày 07/09, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ (GeLead), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills) thuộc Chính phủ Australia.

Việt Nam- Australia hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới - ảnh 1  Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết Biên bản hợp tác. Ảnh: Hoàng Mẫn 

Theo Biên bản ghi nhớ trên, hai bên thống nhất 4 lĩnh vực hợp tác gồm: Đào tạo và nghiên cứu; xây dựng giáo trình môn học “Giới trong lãnh đạo, quản lý”; các hoạt động liên quan đến lãnh đạo nữ; hội thảo, hội nghị và thảo luận bàn tròn về bình đẳng giới. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng việc đưa môn học “Giới trong lãnh đạo, quản lý” vào Chương trình Cao cấp Lý luận chính trị với tư cách một môn học độc lập sẽ là cơ hội để các cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Việt Nam được cập nhật với những tri thức khoa học và kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới và lãnh đạo nữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác