Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt tại tỉnh Mondulkiri

(VOV5) -Chính quyền tỉnh Mondulkiri sẽ tạo điều kiện cho 64 thành viên của đội tìm kiếm K51 (Việt Nam) được phép hoạt động tìm kiếm hài cốt trên địa bàn tỉnh.

Công tác tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong chiến tranh tại Campuchia sẽ bắt đầu vào ngày 14/10/2018 đến cuối tháng 5/2019.

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt tại tỉnh Mondulkiri - ảnh 1Campuchia tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh VOV

Công tác tìm kiếm hài cốt sẽ tiến hành tại khu vực thành phố Senmonorom; huyện Kaoh Nheaek; huyện Pechr Chenda; huyện Ou Reang và huyện Kaev Seima của tỉnh Mondulkiri. Đây là nội dung Biên bản thỏa thuận tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri  được ông Chang Sokchantha, phó tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri và bà H’Yim Kđoh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân  tỉnh Đắk Lắk ký vào ngày 3 tháng 10 năm 2018.

Theo biên bản hợp tác, chính quyền tỉnh Mondulkiri sẽ tạo điều kiện cho 64 thành viên của đội tìm kiếm K51 (Việt Nam) được phép hoạt động tìm kiếm hài cốt trên địa bàn tỉnh, theo quy định của luật pháp và phong tục tập quán của người dân địa phương. Bên cạnh đó, ông Chang Sokchantha, phó tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri cũng kêu gọi các cơ quan, chính quyền và người dân trong tỉnh cung cấp thông tin và hỗ trợ đội tìm kiếm K51.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác