Việt Nam đạt 4 huy chương Vàng, xếp thứ ba tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2017

(VOV5) - Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh dự thi đều đoạt giải

Ngày 22/07, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017 (IMO 2017) công bố kết quả chính thức kỳ thi. Với tổng số 155 điểm, Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 trong Bảng tổng sắp không chính thức (sau Đoàn Hàn Quốc, 170 điểm; Trung Quốc, 159 điểm).

Việt Nam đạt 4 huy chương Vàng, xếp thứ ba tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2017 - ảnh 1

6 thí sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều giành huy chương tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế 2017.(TTXVN)

Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm: bốn Huy chương vàng, một Huy chương bạc và một Huy chương đồng. Bốn học sinh đạt huy chương Vàng gồm: Hoàng Hữu Quốc Huy, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Quang Dũng, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Cảnh Hoàng, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Phan Nhật Duy, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Trong đó, em Hoàng Hữu Quốc Huy cùng 2 thí sinh khác (1 của Iran và 1 của Nhật) có điểm số cá nhân (individual score) cao nhất IMO 2017.

Olympic Toán quốc tế lần thứ 58 diễn ra tại Brazil từ ngày 18 đến 23/07.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác