Việt Nam đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo

(VOV5) - Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2017 của Việt Nam xếp hạng 47/127, vượt 12 bậc so với năm 2016.

Việt Nam đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn tnck.com.vn

Chiều 20/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 về Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2017. 

Thành quả nổi bật của Việt Nam từ sau khi Nghị quyết 19 của Chính phủ ra đời, là chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2017 xếp hạng 47/127, vượt 12 bậc so với năm 2016, theo báo cáo về Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2017. Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam đạt được từ trước đến nay.

Tuy chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã được cải thiện, nhưng theo các đại biểu tham gia hội nghị, các bộ, ngành, địa phương phải tích cực thay đổi nhận thức, thực hiện nghiêm túc thông tin các chỉ tiêu trong đánh giá chỉ số đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: "Các bộ, ngành được giao chủ trì các chỉ tiêu có 2 nhiệm vụ tổ chức thực hiện chỉ số liên quan tới đổi mới sáng tạo được phân công; việc thứ hai rất quan trọng là hướng dẫn theo ngành dọc thì hầu như chưa làm. Địa phương cũng vậy. Có tỉnh khá quyết liệt, nhưng có tỉnh thì chưa quyết liệt. Khái niệm về chỉ số đổi mới sáng tạo còn khá mới. Thế nhưng theo tôi, nếu có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chúng ta sẽ vỡ vạc dần và làm được. Đạt được thành quả chỉ số đổi mới sáng tạo rồi nhưng giờ làm sao để giữ được và phát triển còn khó hơn".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác