Việt Nam giành 7 huy chương Grand Prix điền kinh người khuyết tật thế giới 2018

(VOV5) - Người đầu tiên mang về HCV cho đoàn Việt Nam là VĐV Nguyễn Hoàng Minh ở nội dung 1500m nam hạng thương tật T12 với thành tích 4 phút 37 giây 73.

Sau 2 ngày thi đấu tại giải Grand Prix điền kinh người khuyết tật thế giới 2018, các VĐV Việt Nam giành được 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Người đầu tiên mang về HCV cho đoàn Việt Nam là VĐV Nguyễn Hoàng Minh ở nội dung 1500m nam hạng thương tật T12 với thành tích 4 phút 37 giây 73. Tấm HCV thứ hai thuộc về VĐV Trịnh Công Luận ở nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F56 với kết quả 29m11.

Góp mặt ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F57, VĐV Nguyễn Thị Hải mang về HCB với thành tích 24m62, kém người dẫn đầu là Tian Yuxin (Trung Quốc) 1,35m. VĐV Trần Thị Tú cũng  giành HCB ném lao hạng thương tật F54 khi đạt thông số 10m49.

Ba tấm HCĐ còn lại của đoàn Việt Nam thuộc về các VĐV Cao Ngọc Hùng (ném đĩa nam hạng thương tật F57), Nguyễn Ngọc Hiệp (nhảy xa nam hạng thương tật T11) và Kiều Minh Trung (ném đĩa nam hạng thương tật F55).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác