Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat 2017

(VOV5) - Điểm mới của cuộc thi WhiteHat Grand Prix năm nay là đề thi được thiết kế nhằm đánh giá được khả năng chuyên môn toàn diện của từng đội thi. 

Ngày 17/12, kết thúc 24 giờ đua tranh quyết liệt của hơn 450 đội đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội CLGTftMeePwn của Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017. Giải Nhất trị giá 225 triệu đồng.

 Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat 2017 - ảnh 1Đội hỗ trợ kỹ thuật tại cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2017. - Nguồn: Bkav

Với chủ đề “Di sản Việt Nam”, đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix được tổ chức và là năm thứ ba được mở rộng ở quy mô toàn cầu. Đội 217 (Đài Loan-Trung Quốc) và Dogfish (Mỹ) giành giải nhì và ba trong bảng xếp hạng chung cuộc của WhiteHat Grand Prix 2017, giành giải thưởng lần lượt là 45 triệu đồng và 25 triệu đồng.

Điểm mới của cuộc thi WhiteHat Grand Prix năm nay là đề thi được thiết kế nhằm đánh giá được khả năng chuyên môn toàn diện của từng đội thi. Đây là điều  cần thiết cho chuyên gia an ninh mạng khi làm việc thực tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác