Việt Nam hợp tác với Hội đồng Olympic châu Á thực hiện nhiều chương trình dành cho vận động viên

(VOV5) - Chuyến thăm lần này của Hội đồng Olympic châu Á xuất phát từ chủ trương phát triển vai trò của vận động viên thông qua việc thành lập, phát triển các Ủy ban vận động viên thuộc Ủy ban Olympic quốc gia. 

Ngày 06/11, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng làm việc với đoàn cán bộ Hội đồng Olympic châu Á do ông David DS Moon, thành viên Ban điều hành Hội đồng Olympic châu Á, làm trưởng đoàn.

 Việt Nam hợp tác với Hội đồng Olympic châu Á thực hiện nhiều chương trình dành cho vận động viên - ảnh 1Đoàn cán bộ Hội đồng Olympic châu Á do ông David DS Moon, thành viên Ban điều hành Hội đồng Olympic châu Á, thành viên Liên đoàn Taekwondo châu Á làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại Tổng cục TDTT Ảnh: Y Trang

Ông David DS Moon cho biết chuyến thăm lần này của Hội đồng Olympic châu Á xuất phát từ chủ trương phát triển vai trò của vận động viên thông qua việc thành lập, phát triển các Ủy ban vận động viên thuộc Ủy ban Olympic quốc gia. Hội đồng Olympic châu Á mong muốn triển khai dự án đào tạo vận động viên nhằm tạo điều kiện khởi nghiệp cho vận động viên sau khi kết thúc thi đấu.

Trao đổi với ông David DS Moon về dự án đào tạo vận động viên nhằm tạo điều kiện khởi nghiệp cho vận động viên sau khi kết thúc thi đấu, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho rằng đây là nội dung mà Chính phủ và ngành hữu quan của Việt Nam rất quan tâm; đồng thời mong muốn dự án này sẽ sớm được thực hiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác