Việt Nam nghiêm túc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

(VOV5) - Ông Lokky Wai, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam kêu gọi Chính phủ và tất cả các đối tác cùng nỗ lực vượt qua thách thức để làm giảm sử dụng thuốc lá.

Ngày 28/05, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/05 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 - 31/05, với chủ đề "Sử dụng thuốc lá – mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia”. 

Việt Nam nghiêm túc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá - ảnh 1Ảnh: tuyengiao

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi các bộ, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Bộ trưởng cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ không nên hút thuốc lá. Công tác thanh tra, kiểm tra xử phạt những vi phạm về thuốc lá phải được thực hiện nghiêm. Ông Lokky Wai, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam kêu gọi Chính phủ và tất cả các đối tác cùng nỗ lực vượt qua thách thức để làm giảm sử dụng thuốc lá, bằng cách tăng thuế thuốc lá, sẽ giúp giảm nhu cầu đối với sản phẩm nguy hiểm này và giúp đảm bảo cho một tương lai lành mạnh và bền vững hơn cho Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác