Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế 2018 tại Nga

(VOV5) - 189 đội từ 32 nước tham gia vào 28 nội dung thi, bắt đầu từ ngày 28/7 và kéo dài đến 11/8.

Ngày 28/7, tại Moscow, Nga diễn ra lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế lần thứ tư năm 2018 (Army Games 2018), do Bộ Quốc  Phòng Nga chủ trì tổ chức. 

Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế 2018 tại Nga - ảnh 1 Đoàn Việt Nam tham gia hội thao. Ảnh : Nam Đông/Qdnd.com.vn

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn cấp cao tham dự nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm Việt Nam và Liên bang Nga của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vào tháng 1 và tháng 4 năm nay.

Tại Hội thao lần này, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử 3 đội thi đấu tại các môn: hành tiến xe tăng bắn mục tiêu, tiếp sức quân y và bếp dã chiến. Đây cũng là cơ hội để các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam xác định chính xác "tay nghề" lái xe tăng của mình, khi cùng tranh tài với những quân đội khác. Hội thao quân sự quốc tế do Bộ Quốc Phòng Nga khởi xướng, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015.

Phản hồi

Các tin/bài khác