Việt Nam thực hiện bảo vệ, thúc đẩy và tăng cường nhận thức về quyền con người

(VOV5) -Việt Nam thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát  lần đầu vào tháng 5/2009.

Ngày 8/12, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo thông tin về tình hình thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 được Việt Nam chấp thuận.

Việt Nam thực hiện bảo vệ, thúc đẩy và tăng cường nhận thức về quyền con người - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo- Ảnh TTXVN 

UPR là cơ chế liên chính phủ của Hội đồng Nhân quyền, có nhiệm vụ rà soát tổng thể các vấn đề nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, hoạt động trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch, với mục tiêu cải thiện và thúc đẩy việc thực hiện các nghĩa vụ, cam kết về nhân quyền. Việt Nam thực hiện UPR lần đầu vào tháng 5/2009.

Hội thảo nhằm thông báo rộng rãi cho mọi cá nhân, tổ chức quan tâm về kết quả thực hiện các khuyến nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 mà Việt Nam chấp thuận; đồng thời trao đổi về những trọng tâm, lĩnh vực cần ưu tiên thúc đẩy hơn nữa trong việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các khuyến nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát hướng đến chu kỳ 3, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2019.

Tại hội thảo, đại biểu cùng các chuyên gia đến từ các cơ quan thuộc Chính phủ, Viện nghiên cứu và Liên hợp quốc đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về trọng tâm và phương hướng hành động trong thực hiện khuyến nghị chu kỳ 3 thời gian tới, hướng đến tham gia diễn đàn đối thoại với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc vào tháng 1/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác