Việt Nam trúng cử Tổng Thư ký thứ 7 của Kế hoạch Colombo

(VOV5) - Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của Kế hoạch Colombo vào năm 2003 đến nay, Việt Nam đã cử gần 400 cán bộ tham gia các khóa đào tạo thuộc các chương trình hợp tác của Kế hoạch Colombo

Ngày 12/12, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm Maldives, Phan Kiều Thu đã trúng cử chức danh Tổng Thư ký thứ 7 của Kế hoạch Colombo. Kế hoạch Colombo - có tên gọi đầy đủ là “Kế hoạch Colombo vì sự hợp tác phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - là sáng kiến của Anh tại Hội nghị ngoại trưởng các nước Khối Thịnh vượng chung tại Colombo (Sri Lanka) tháng 1/1950 và chính thức đi vào hoạt động từ 1951. Kế hoạch Colombo được coi là một "Kế hoạch Marshall" thứ hai ở châu Á, với mục tiêu giúp các nước thành viên phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới.

Việt Nam trúng cử Tổng Thư ký thứ 7 của Kế hoạch Colombo - ảnh 1Đại sứ Phan Kiều Thu chụp ảnh cùng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe (thứ hai từ phải sang) - Ảnh nguồn Bộ Ngoại giao 

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của Kế hoạch Colombo vào năm 2003 đến nay, Việt Nam đã cử gần 400 cán bộ tham gia các khóa đào tạo thuộc các chương trình hợp tác của Kế hoạch Colombo như chương trình Tư vấn phòng chống ma túy, đào tạo hành chính công, tập huấn phát triển năng lực thành phần kinh tế tư nhân, sức khỏe sinh sản, môi trường.

Việt Nam trúng cử Tổng Thư ký thứ 7 của Kế hoạch Colombo - ảnh 2 Đại sứ Phan Kiều Thu và Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena - Ảnh: Colombopage.com

 Đại diện của Việt Nam cũng từng được chọn làm Giám đốc DAP, vị trí quan trọng, đứng thứ 2 ngay sau Tổng thư ký trong Ban thư ký Kế hoạch Colombo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác