Việt Nam và CHLB Đức hợp tác đào tạo Thạc sĩ khởi nghiệp

(VOV5) - Đây là chương trình thạc sĩ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tích hợp quản trị công nghệ, quản trị kinh doanh, sáng tạo và khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ năng động

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức lễ ra mắt Chương trình thạc sĩ Quản trị công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp (ETIM). Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Koblenz-Landau, Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là chương trình thạc sĩ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tích hợp quản trị công nghệ, quản trị kinh doanh, sáng tạo và khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ năng động, có ước vọng biến những ý tưởng sáng tạo của bản thân thành cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

Việt Nam và CHLB Đức hợp tác đào tạo Thạc sĩ khởi nghiệp - ảnh 1Quang cảnh lễ ra mắt 

Chương trình học trong 2 năm, học ngoài giờ hành chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, theo khung chuẩn và lấy bằng chuẩn của Đại học Koblenz-Landau; học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đặc biệt, trong quá trình học tập, các học viên xuất sắc sẽ được xét cấp học bổng, bao gồm một khóa học tại Cộng hòa Liên bang Đức từ 3-5 tháng, được tài trợ vé máy bay khứ hồi và 800 Euro/tháng sinh hoạt phí.

Việt Nam và CHLB Đức hợp tác đào tạo Thạc sĩ khởi nghiệp - ảnh 2 Trao chứng chỉ hợp tác đào tạo thạc sĩ khởi nghiệp

Nhân dịp này, Ban tổ chức tổ chức tọa đàm “Tư duy kiến tạo khởi nghiệp và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam”. Điểm nhấn của tọa đàm là bài giới thiệu về tư duy kiến tạo khởi nghiệp của Giáo sư, Tiến sĩ Harald Von Korflesch, Phó hiệu trường Đại học Koblenz-Landau. Ông Trịnh Minh Giang, Giám đốc Tập đoàn VMCG, một nhân vật tích cực tham gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, trình bày về những bài học kinh nghiệm khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác