Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công nghệ thông tin

(VOV5) - Việt Nam mong muốn Nhật Bản ưu tiên dành nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) cho các dự án về an toàn thông tin tại Việt Nam. 

Tại Tokyo, chiều 29/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sanae Takaichi. 

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công nghệ thông tin - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sanae Takaichi và các quan chức của Bộ đã thân mật tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ảnh: infonet


Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn hai Bộ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản trong các lĩnh vực như an ninh thông tin và mong muốn Nhật Bản ưu tiên dành nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) cho các dự án về an toàn thông tin tại Việt Nam. 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sanae Takaichi ký Biên bản Thỏa thuận về việc thành lập Nhóm Công tác chung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác