Việt Nam và UNESCO ký kết thỏa thuận thành lập 2 Trung tâm dạng 2 về Toán học và Vật lý

(VOV5) - Trung tâm dạng 2 là một loại hình các viện chuyên môn trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin của các nước thành viên UNESCO được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Ngày 24/08, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), cùng ký thỏa thuận thành lập 2 Trung tâm khoa học dạng 2 về Toán học và Vật lý tại Việt Nam được UNESCO công nhận và bảo trợ. 

Việt Nam và UNESCO ký kết thỏa thuận thành lập 2 Trung tâm dạng 2 về Toán học và Vật lý - ảnh 1Bà Irina Bokova và ông Chu Ngọc Anh tại lễ ký kết. Ảnh: Lê Văn. 

Việc ký kết thỏa thuận không những giúp Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN và châu Á mà còn với các nước phát triển, đang phát triển khác thông qua mạng lưới của UNESCO, nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam đối với khu vực và quốc tế, đóng góp cho sự phát triển khoa học cơ bản của khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tin tưởng 2 Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý sẽ đóng góp hiệu quả cho sự phát triển khoa học cơ bản của khu vực và trên thế giới. Các nhà khoa học Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học trên thế giới để cống hiến cho khoa học cơ bản.

Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định việc thành lập 2 Trung tâm khoa học dạng 2 không chỉ quan trọng đối với riêng Việt Nam mà còn cả với UNESCO. Đây là Trung tâm đào tạo sau đại học về Vật lý, Toán học và cũng là những trung tâm đầu tiên như vậy được thành lập trên thế giới, góp phần vào việc thực hiện chương trình đào tạo về khoa học cơ bản cũng như đào tạo về Vật lý lý thuyết.

Phản hồi

Các tin/bài khác