Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29

(VOV5) - Ngày 23/08, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thành công tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 năm 2017 (SEA Games 29) tại Kuala Lumpur (Malaysia).


Hiện Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 27 Huy chương Vàng, chỉ đứng sau chủ nhà Malaysia.Riêng trong ngày 23/08, các vận động viên Việt Nam đã giành thêm hàng chục Huy chương Vàng ở các môn thể dục dụng cụ, xe đạp, đấu kiếm, điền kinh, karatedo.

Đặc biệt, xạ thủ Hà Minh Thành xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m. Thành tích 586 điểm của Minh Thành không chỉ phá kỷ lục SEA Games mà còn nằm trong nhóm 10 vận động viên thế giới... Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với hơn 450 vận động viên tranh tài ở 32/38 môn thi đấu với mục tiêu giành từ 49 - 59 Huy chương Vàng và nằm trong tốp đầu các đoàn trong khu vực tham dự.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác