Việt Nam xếp thứ 47/127 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

(VOV5) - Việt Nam được xếp hạng thứ 47/127 quốc gia và nền kinh tế, vượt 12 bậc so với 2016 (xếp thứ 59). 

Hôm nay (15/06), Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII-2017). Theo đó, Việt Nam được xếp hạng thứ 47/127 quốc gia và nền kinh tế, vượt 12 bậc so với 2016 (xếp thứ 59). Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay.

Việt Nam xếp thứ 47/127 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu - ảnh 1

Trong nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã vươn lên xếp hạng thứ nhất (năm 2016 ở vị trí thứ 3). Theo WIPO, Việt Nam được đánh giá có thế mạnh trong 7 trụ cột: đầu ra tri thức và công nghệ; chỉ số phức tạp/đa dạng của thị trường; chỉ số phức tạp/đa dạng kinh doanh;  chỉ số đầu ra sáng tạo và chỉ số tăng trưởng đầu tư cho giáo dục.

Phản hồi

Các tin/bài khác