Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp

(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trên mặt trận tư tưởng, văn hóa...

Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVN

Ngày 19/4, tại thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức triển khai công tác năm 2019. Đến dự có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là công cụ sắc bén góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội. 

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Tôi mong rằng báo chí tiếp tục phản ánh sâu rộng hơn nữa công tác vận động, tập hợp, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời thông tin về tình hình đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng bị thiệt hại do thiên tai; đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc thực hành, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác