Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về môi trường.

Ngày 28/12, tại Cần Thơ, Đại học Cần Thơ phối hợp cùng tổ chức PanNature, Viện Phát triển Mở (ODI) tổ chức Hội thảo “Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long  - ảnh 1Một đoạn đê bị sóng đánh vỡ tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. - Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN 

Hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về môi trường, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về hiện trạng biến đổi môi trường tại Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu, thích ứng với hiện trạng đó.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đề nghị chính quyền các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều biện pháp hữu dụng hơn nữa trong các chính sách kéo dãn tốc độ đô thị hóa, mở rộng trung tâm nhằm giảm tỷ lệ di dân ồ ạt, gây mất cân bằng giữa cơ sở hạ tầng và mật độ dân số, dẫn tới ô nhiễm môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác