Các hoạt động ý nghĩa chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(VOV5) -  Ngày 20/4, Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu II, Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được dựng tại khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc với tổng diện tích hơn 7.400 m2.

Các hoạt động ý nghĩa chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Lãnh đạo TP HCM thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: vnexpress.net


Trong khi đó, từ ngày 17-20/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”. Các tiết mục tham dự Liên hoan lần này được đánh giá có chất lượng nghệ thuật cao, dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, nội dung phong phú. Tham dự Liên hoan có 100 tiết mục đến từ 19 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong nước. Ban tổ chức đã trao tặng 25 huy chương vàng cho các tiết mục xuất sắc.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội cũng vừa tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Công Sửu và Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ số 1 trên chiếc xe tăng 390, xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập trong ngày 30/4/1975, giao lưu, chia sẻ với đông đảo học sinh và sinh viên các trường đào tạo công an, đặc công, tăng thiết giáp./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác