Các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), sáng 18/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống các cán bộ nguyên là thủ trưởng quân khu thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng vũ trang Thủ đô anh hùng qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành.


Phát biểu tại đây, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nêu rõ: “Cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội trân trọng, biết ơn những công lao những cống hiến hy sinh, những chiến công hiển hách của các thế hệ đi trước. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô nguyện sẽ viết tiếp những trang sử rực rỡ của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới”.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước - ảnh 1
Chiến sỹ tuần tra khu vực vành đai biên giới. (Ảnh: TTXVN)


Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/12 khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Tự hào 70 năm xây dựng và phát triển”. Triển lãm giới thiệu 100 ảnh và 1 bảng trích với 2 nội dung chính gồm Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ bảo vệ và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 17/12, Đại sứ quán và cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam đã ngày càng trưởng thành và phát triển, tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các nước vì hòa bình và thịnh vượng tại khu vực cũng như trên thế giới. Tới nay, Quân đội nhân dân Việt Nam thiết lập quan hệ quốc phòng chính thức với 80 quốc gia, đặt Phòng tùy viên quốc phòng tại 29 nước trên thế giới. Việt Nam mới đây tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên định hướng của mối Quan hệ đối tác toàn diện đã được thiết lập vào tháng 7/2013, vì lợi ích của mỗi nước cũng như hòa bình, an ninh, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác