Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ở Nga, Hàn Quốc

(VOV5) - Ngày 17/12, tại thủ đô Moscow, diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ở Nga, Hàn Quốc  - ảnh 1
Đông đảo khách mời dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn khẳng định 70 năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam kế tục xuất sắc truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha, giành thắng lợi hoàn toàn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàng bảo vệ đất nước và nhân dân trước mọi nguy cơ, thử thách, đồng thời tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác để bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ở Nga, Hàn Quốc  - ảnh 2
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đọc diễn văn chúc mừng

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, 70 năm qua, quân đội Nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, đặc biệt là quân đội và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam đã và sẽ mãi ghi nhớ, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn này. Ngày nay, hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển rất tốt đẹp, là điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc)./.

Phản hồi

Các tin/bài khác