Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(VOV5) - Ngày 19/12, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2014).

Tại lễ kỷ niệm ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam suốt 70 năm qua, cùng đề ra nhiệm vụ trong điều kiện mới hiện nay. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chú trọng đến phong trào đền ơn đáp nghĩa, triển khai có chất lượng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Trần Thọ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho các cá nhân. Ảnh: VĂN NỞ

Cùng ngày, thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và gặp mặt, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cho các sĩ quan cấp tá đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa “Thắm tình quân dân”, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn Thủ đô.

 Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trưng bày 200 kỷ vật kháng chiến của quân và dân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1945- 1975./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác