Triển khai thực hiện quyền vận động bầu cử


(VOV5) - Những người được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải là người có tâm, có tầm xứng đáng với trọng trách mà cử tri giao phó.


Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Hội nghị hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử vận động đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII diễn ra chiều 29/4. Hội nghị đã hướng dẫn cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII những yêu cầu, nguyên tắc bầu cử đối với mỗi ứng cử viên. Theo đó, các nguyên tắc vận động được triển khai dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tại cuộc vận động bầu cử, phải có không khí cởi mở giữa người ứng cử và cử tri; người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì vận động ở đơn vị bầu cử đó...

Triển khai thực hiện quyền vận động bầu cử  - ảnh 1
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Hà

Sáng cùng ngày,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị gặp gỡ và triển khai thực hiện quyền vận động bầu cử đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn xây dựng chương trình hành động đối với các ứng cử viên. Từ ngày 5 - 19/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 43 điểm tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và 178 điểm tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác