Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Sáng 18/8, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước, hai Quốc hội, hai nhóm nghị sỹ, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm cũng như việc phối hợp tại các diễn đàn đa phương trong thời gian tới. 


Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin

Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một trang sử mới trong quan hệ hai nước láng giềng. Từ đó đến nay, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam – Campuchia phát triển toàn diện


Trong lĩnh vực chính trị, các chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp hai nước thường xuyên được tiến hành. Gần đây nhất, cuối năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm sau khi ông được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ V. Tiếp đó, đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thăm Vương quốc Campuchia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm 2014.

Đầu năm 2014, Việt Nam và Campuchia tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979-7/1/2014), ngày mà nhân dân hai nước cùng nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt vong.

Về kinh tế, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển nhanh, riêng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 giữa hai nước đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Việt Nam  đầu tư vào Campuchia hơn 100  dự án, tập trung một số lĩnh vực như: trồng cây công nghiệp; khai khoáng; thăm dò, tìm kiếm và kinh doanh sản phẩm dầu khí; phát triển nguồn điện; viễn thông; tài chính, ngân hàng.

Hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước cũng được tăng cường, nhất là hai bên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới cũng như tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra chung trên biển, đồng thời hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia cũng tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai tích cực và cùng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác để sớm hoàn thành công tác này, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin đánh giá: Việt Nam- Campuchia luôn nỗ lực xây dựng mối  quan hệ tốt đẹp, hợp tác toàn diện và luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Chính phủ hai nước hiện nay, Campuchia và Việt Nam đã thành công ký Hiệp định xây dựng đường biên giới trên bộ và xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng  phát triển trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.


Hợp tác nghị viện là kênh quan trọng trong quan hệ 2 nước

Trong  quan hệ hợp tác toàn diện, việc trao đổi đoàn cấp cao giữa 2 Đảng và Nhà nước Quốc hội, chính quyền địa phương của Campuchia với Việt Nam đã đạt bước tiến đáng ghi nhận. Quốc hội 2 bên tổ chức nhiều hội nghị tập trung vào những vấn đề có tầm quan trọng đối với Quốc hội 2 nước và nghị viện khu vực, đặc biệt việc ủng hộ lẫn nhau phù hợp với quan điểm, lập trường của Chính phủ mỗi nước. Quốc hội 2 nước luôn nắm vững nguyên tắc củng cố tình hữu nghị hợp tác thông qua việc tham gia thường xuyên và tích cực vào các cơ chế đối thoại với tinh thần trách nhiệm cao nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nghị viện trong khu vực Đông Nam Á, đáp ứng lòng mong mỏi và lợi ích tối cao của nhân dân 2 nước. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cho biết: Quốc hội 2 nước trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các Ủy ban chuyên trách và nhóm nghị sỹ hữu nghị mở ra những cơ hội cho Quốc hội hai bên trao đổi kinh nghiệm, thông tin vì lợi ích tối cao cho đất nước và nhân dân 2 nước Campuchia – Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội 2 nước nhất trí ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Vương quốc Campuchia và Việt Nam, thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội 2 nước. Đó là những  văn kiện quan trọng để 2 bên cùng nhau nỗ lực , củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị,đoàn kết, hợp tác và phát triển bền vững.


Qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia đang ngày càng được củng cố. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin tiếp tục khẳng định sự coi trọng quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Campuchia, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc trong thời gian tới./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác