Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

(VOV5) Phiên bế mạc diễn ra chiều nay, sau hơn 1 tháng làm việc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điểm lại những nội dung chính của kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã giành nhiều thời gian thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội để có những quyết sách đúng đắn phát triển đất nước: Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trong trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 -  2020 và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh đó, Quốc hội yêu cầu thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai có hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước, bảo vệ vững  chắc độc lập, chủ quyền Quốc gia.


Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII - ảnh 1

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 18 luật, 11 Nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác. Về giám sát, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao theo chuyên đề về tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Theo đó khẳng định chủ trương tái cơ cấu là chủ trương đúng đắn và kịp thời; ghi nhận việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế 3 năm qua đã đạt kết quả bước đầu đồng thời chỉ ra những tồn tại cần sớm được khắc phục. 


Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu phản ảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ hành pháp, tư pháp của Việt Nam cũng như của từng vị được lấy phiếu. Đây là kinh nghiệm quý để Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu ở địa phương trong thời gian tới. Đánh giá tổng quan kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Kỳ họp thứ 8 đã thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, về sự nghiêm túc trong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu. Quốc hội yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả các Nghị quyết tại kỳ họp này. Các đại biểu kịp thời báo cáo kết quả với cử tri đồng thời đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, năm 2015 là năm Quốc hội Việt Nam đăng cai Đại hội đồng liên nghị viên thế giới (IPU) lần thứ 132. Việt Nam đang tích cực triển khai chuẩn bị để Đại hội thành công tốt đẹp, đánh dấu tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của đất nước.

Trước đó, với hơn 81% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Điểm đáng chú ý là Quốc hội sẽ lấy phiếu một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba thay vì tổ chức định kỳ hằng năm như Nghị quyết cũ. Nghị quyết cũng yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Về mức độ tín nhiệm, Nghị quyết vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp nhằm xác định hệ quả của hoạt động này, xem đây là một bước chuẩn bị trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ. 


Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả về tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Cuối giờ chiều nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo quốc tế thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác