Các sứ giả của quốc gia phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên cao nhất

(VOV5) - Phát biểu tại buổi tiếp các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại 59 địa bàn trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành ngoại giao, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Các sứ giả của quốc gia phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên cao nhất - ảnh 1


Thủ tướng yêu cầu các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự nắm chắc đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên cao nhất, cái gì có lợi cho đất nước, có lợi cho dân tộc thì phải làm hết sức. Trước hết, các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự phải phải đặc biệt coi trọng ngoại giao chính trị, tăng cường sự tin cậy chính trị tốt đẹp với quốc gia sở tại, nhất là cơ quan ngoại giao, chính giới và các cơ quan, tổ chức liên quan. Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, nhiệm vụ quan trọng của các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự là đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Thứ nhất là mở thị trường xuất khẩu, có thị trường là giải quyết được việc làm và nâng cao thu nhập; phát huy các Hiệp định thương mại tự do hiện có, đồng thời phối hợp với trong nước đẩy mạnh đàm phán để sớm ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và xuyên quốc gia... Thứ hai là thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nhất là đối với các nước có trình độ phát triển, công nghệ cao. Thứ ba là thúc đẩy du lịch, du lịch mở còn chậm mà tiềm năng còn rất lớn và thứ tư là thúc đẩy ODA tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, hợp tác quốc phòng, an ninh….Đồng thời đặc biệt quan tâm công tác bảo hộ công dân, phải nắm chắc cả về số lượng, cuộc sống của người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng các tổ chức đoàn thể gắn kết cộng đồng, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau hòa nhập và tôn trọng pháp luật sở tại, hướng về quê hương, đất nước bằng những hành động thiết thực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác