Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào

(VOV5)- Các vị lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm góp phần thiết thực triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất.


Hôm nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoong-lun Xi-xu-lít làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại các buổi tiếp. các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong rằng trong thời gian tới, hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng sẽ cùng các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Cũng trong chiều nay, tại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoong-lun Xi-xu-lít, hai Phó Thủ tướng trao đổi thông tin về quan hệ đối ngoại của mỗi nước và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN khác để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ và hợp tác chặt chẽ để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2016./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác