Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8: Tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

(VOV5)- Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng qua, đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% trong cả năm nay.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8: Tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp cho thấy tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng qua tiếp tục đà phục hồi với nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhất là công-nông nghiệp và dịch vụ đều có mức tăng trưởng cao; xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và có xuất siêu; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP 9 tháng có thể đạt 5,54%.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung phấn đấu để đạt cao nhất các mục tiêu đã đề ra, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 và những năm sau. Thủ tướng lưu ý tập trung thảo luận giải pháp tăng tổng cầu của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Thủ tướng yêu cầu thảo luận tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp. Về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không phải cổ phần hóa. Cổ phần hóa là 1 giải pháp trọng tâm, nhưng quản trị thế nào, lao động, năng xuất, các thông số thế nào? Từng đồng chí bộ trưởng phải đi vào từng công ty. Chúng ta không thể chấp nhận doanh nghiệp nhà nước đồng nghĩa với việc kém hiệu quả, đồng nghĩa với việc thua lỗ, đồng nghĩa với việc xảy ra việc tiêu cực. Trung ương đã quyết định tái cơ cấu, mục tiêu tái cơ cấu để năng xuất cao hơn, hiệu quả cao hơn, thực hiện được vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Bây giờ tôi nhắc lại đề nghị làm quyết liệt nội dung này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành phải quyết liệt chỉ đạo và kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết.

Cùng với thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, trong 2 ngày làm việc, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Phương án phát hành Trái phiếu quốc tế của Chính phủ; Cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt; Cơ chế thí điểm giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác