Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có các cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng tại Mỹ

(VOV5)- Ngày 03/09, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc dự Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 4 và lên đường đi Boston, bắt đầu thăm chính thức Mỹ.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Thường trực danh dự Thượng viện Mỹ Patrick Leahy; Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner và Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ, Thượng nghị sỹ John McCain.

Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã tham dự phiên khai mạc hội nghị; có bài phát biểu quan trọng, khẳng định sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng dự phiên thảo luận chung với chủ đề: “Dân chủ vì hòa bình và phát triển bền vững: Xây dựng một thế giới theo ý nguyện của nhân dân".


Ngày 02/09, bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ tư tại New York, Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69 và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có các cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng tại Mỹ - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 69 Sam Kahama Kutesa (Ảnh: vov.vn)


Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69 Sam Kahama Kutesa đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam, cũng như kết quả thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. Ông Sam Kahama Kutesa mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt đông, chương trình của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong phạm vi quốc gia, khu vực cũng như toàn cầu. Tại cuộc gặp, ông Sam Kahama Kutesa cũng thông báo về tiến trình thương lượng xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau 2015 và các mục tiêu phát triển bền vững; cho biết hiện nay, các nước đang tích cực thúc đẩy thương lượng để chuẩn bị cho hội nghị về biến đổi khí hậu tại Paris vào tháng 12 tới với mục tiêu thông qua được thỏa thuận toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có các cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng tại Mỹ - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển (Ảnh: vov.vn)


Tiếp đó, tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp tích cực của Thụy Điển để Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng IPU 132 tại Hà Nội, tháng 3/2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên với Việt Nam; đồng thời hy vọng Thụy Điển sẽ làm cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Bắc Âu. Việt Nam cũng sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với các nước ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Quốc hội Thụy Điển thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018.


Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng ông Mogens Lykketoft được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70, đồng thời mong muốn tinh thần của Tuyên bố Hà Nội sẽ được phản ảnh trong văn kiện của Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc khi thông qua Chương trình Nghị sự Phát triển sau 2015 sắp tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tích cực tham gia vào các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc chuẩn bị thông qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn trên cương vị của mình, ông Mogens Lykketoft sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.  


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có các cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng tại Mỹ - ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tich Quốc Hội Syria Jihad Allaham (Ảnh: vov.vn)


Cũng trong ngày 02/09, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Syria Mohamad Jihad Allaham. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Syria, đồng thời cho rằng, việc trao đổi đoàn cấp cao Quốc hội hai nước là cần thiết để góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và nhân dân hai nước; mong muốn Syria sớm ổn định và phát triển. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Syria Mohamad Jihad Allaham khẳng định Chính phủ và nhân Xi-ri luôn mong muốn hòa bình, ổn định và phát triển, cũng như nỗ lực đối thoại và xây dựng Hiến pháp, luật pháp để chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Ông Mohamad Jihad Allaham đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp và hy vọng được học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có các cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng tại Mỹ - ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba (Ảnh: vov.vn)


Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba, bà Ana Maria Machado Mari. Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Machado Mari mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước tăng cường trao đổi đoàn, tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học – kỹ thuật và cơ chế tham khảo chính trị.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng có cuộc gặp cựu nghị sĩ Joseph P. Kennedy và các doanh nghiệp Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế thương mại; mong các tập đoàn hàng đầu của Mỹ tới Việt Nam làm ăn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp của Mỹ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ giám sát việc thực hiện các luật liên quan tới lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong khi thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu tư vào Việt Nam, các công ty Mỹ quan tâm hơn về vấn đề môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội; giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác