Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Chủ tịch Quốc hội Mozambique

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước...


Tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, ông Zandaakhuu Enkhbold, bên lề Hội nghị quốc tế Chủ tịch Quốc hội các nước trên thế giới đang diễn ra tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Mông Cổ trong hơn 60 năm qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Mông Cổ đưa quan hệ Việt Nam – Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Chủ tịch Quốc hội Mozambique - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ


Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Zandaakhuu Enkhbold khẳng định Mông Cổ sẵn sàng hợp tác và thúc đẩy các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước, đồng thời mong muốn khởi động và thúc đẩy hợp tác đối tác chính trị ở khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam, trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Chủ tịch Quốc hội Mozambique - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique


Tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique, bà Veronica Macamo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được gặp bà Veronica Macamo nhân dịp tham dự Hội nghị quốc tế Chủ tịch Quốc hội các nước trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước; tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác