Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Myanmar

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanmar Mahn Win Khaing Than, sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Camphuchia, tối 28/09, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay quốc tế Nay Pyi Taw, Myanmar. Đón đoàn có: Phó Chủ tịch Thượng viện Myanmar Aye Tha Aung, quan chức Quốc hội Myanmar; Đại sứ Việt Nam Luận Thùy Dương và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. 

Chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Myanmar nói chung và tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam – Myanmar nói riêng.

Cũng trong chuyến công du lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA 37) diễn ra từ ngày 29/9-3/10 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.


Phản hồi

Các tin/bài khác